Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thống kế chính thức về thị phần môi giới chứng khoán và trái phiếu của các công ty chứng khoán (CTCK) thành viên trong quý I/2012. Theo đó, CTCK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) đã vươn lên chiếm vị trí số 1 về thị phần trái phiếu (26%), đồng thời đứng thứ 4 về thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên HNX với 5,63%.
Trong quý I/2012, Chính phủ cùng các cơ quan quản lý đã có những động thái tích cực trong quá trình hoạch định chính sách đã giúp thị trường trái phiếu phát triển ổn định và minh bạch.
Nhu cầu trái phiếu Chính phủ trên thị trường tăng lên do những dự báo về lạm phát và lãi suất có chiều hướng giảm nên các tổ chức có tiềm lực về vốn đã gia tăng giao dịch.
Về nguồn cung, những khó khăn trong năm 2011 đã khiến một số tổ chức bắt buộc phải bán ra lượng trái phiếu nắm giữ trước đây để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, từ đó tạo nên sự sôi động của thị trường trong quý I.
Ngoài ra, lượng trái phiếu Chính phủ đáo hạn trong năm 2012 khá lớn sẽ giúp thị trường có nguồn vốn dồi dào và nhu cầu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ sẽ tăng trưởng ổn định, tính thanh khoản được cải thiện hơn nhiều so với năm 2011.
Sự vươn lên của VPBS trong quý I/2012 ở thị trường trái phiếu là nhờ mạng lưới khách hàng rộng khắp trong và ngoài nước, giúp VPBS kết nối được những tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thành công các giao dịch mua/bán trái phiếu, góp phần đẩy mạnh tính thanh khoản trên thị trường.
Trong hoạt động môi giới cổ phiếu, sự gia tăng thị phần và lọt vào top 5 trên HNX của VPBS có sự đóng góp đáng kể từ các dịch vụ giá trị gia tăng sau khi VPBS đầu tư đồng bộ vào hệ thống công nghệ thông tin và gia tăng chất lượng nhân sự, đặc biệt là nhân sự trong hoạt động môi giới chứng khoán từ giai đoạn đầu năm 2011 đến nay.